Kết quả tìm kiếm cho "kỷ niệm 192 năm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 105
Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2023, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo 25.925 cá nhân ký 43.314 hợp đồng hợp tác kinh doanh với các công ty của Thúy, thu được hơn 9.113 tỷ đồng.
LTS- Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam.
Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Ngày 7/12, tại huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề “Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, kỷ niệm 192 năm Ngày truyền thống thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 – 22/11/2024) và chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).
Nhằm tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể chất cho lứa tuổi học sinh, mỗi gia đình, địa phương và ngành chuyên môn đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động thể thao, giúp các em có điều kiện nâng cao sức khỏe, học tập tốt để xây dựng tương lai.
Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với quan điểm “Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đông đảo quần chúng Nhân dân. Thế nhưng, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành.
Từ ngày 1/12 đến 7/12/2024, tại Paraguay diễn ra kỳ họp thứ 19 của Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể (Công ước 2003), thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (gọi tắt là UNESCO). Theo đó, hồ sơ đề cử Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã được đệ trình lên UNESCO và sẽ được đánh giá trong kỳ họp này.
Tối 22/11, tại Khu công nghiệp Xuân Tô, UBND TX. Tịnh Biên tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ sản phẩm OCOP - Đặc sản vùng miền Tịnh Biên năm 2024, kết nối mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam - Thái Lan nhằm hướng tới kỷ niệm 192 năm Ngày truyền thống tỉnh An Giang (1832 - 2024), 45 năm ngày tái lập TX. Tịnh Biên (23/8/1979 - 23/8/2024).
Tối 21/11, Hội thi giọng hát hay tỉnh An Giang mở rộng lần thứ II năm 2024 diễn ra đêm thi chung kết xếp hạng và trao giải thể loại đơn ca.
Hôm nay (ngày 22/11/2024), tỉnh An Giang bước vào “tuổi” 192, kể từ thời điểm tên gọi “An Giang” được ghi vào lịch sử (năm 1832). Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 22/11 hàng năm là Ngày truyền thống tỉnh An Giang. Vì vậy, khắp mọi nẻo đường là hình ảnh cờ hoa rực rỡ, chào mừng sự kiện trọng đại của quê nhà.
Sách “Đại Nam thực lục chính biên” ghi nhận, 192 năm trước, vào ngày mùng 1/10/1832 (nhằm ngày 22/11 dương lịch, theo lịch vạn niên), trong buổi thiết triều, sau khi nghe Bộ Lại trình tấu, vua Minh Mệnh chỉ dụ bãi bỏ Gia Định Thành, đổi “ngũ trấn” thành “lục tỉnh”, quyết định thành lập 12 tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tiên cùng thời điểm, trong đó có tỉnh An Giang. Địa danh thân thương “An Giang” đã ra đời như thế, ngày càng ghi đậm dấu ấn vào lịch sử dân tộc, sau gần 2 thế kỷ.
Phòng Chính trị Lữ đoàn 962 đoạt giải nhì; Công an tỉnh đoạt giải ba; Văn phòng Đoàn - Hội (Trường Đại học An Giang) đoạt giải khuyến khích. Đó là kết quả Cuộc thi chuyên đề “Tự hào quê hương An Giang” do Thư viên tỉnh tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 192 năm Ngày truyền thống tỉnh An Giang (1832 - 2024).